THẮC MẮC

Bị đụng đầu vào tường khá mạnh có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, khi vận động mạnh có cần đi khám không?

Chào bác sĩ. Cháu 11 tuổi. Hôm 22 tháng 5 cháu không may bị đụng đầu vào tường cũng khá mạnh. Hiện tại ở đầu cháu cũng bị sưng nhưng không nhiều và cháu cũng không cảm thấy có dấu hiệu của đau đầu, chóng mặt, khi vận động mạnh cháu mới thấy hơi nhức đầu nhưng nó chỉ hơi nhức một tí thôi. Vậy cháu phải làm gì và có cần đi khám bác sĩ không ạ? Cháu cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Chấn thương ở đầu có nhiều mức độ khác nhau.
- Xây xước tổn thương phần da đầu: có thể phải khâu cầm máu, không ảnh hưởng gì tới sọ não và não. Đây là tình trạng nhẹ nhất.
- Chấn động não: Lực va đập nhẹ chỉ gây chấn động não không tổn thương sọ não và não. Bệnh hồi phục sau 1 - 2 tuần, không để lại di chứng.
- Nứt hoặc lún xương sọ não: Nếu lún xương sọ phải phẫu thuật nhấc xương sọ tránh đè ép não. Sẽ để lại di chứng.
- Dập não: Lực va đập rất mạnh gây tổn thương não. Là tình trạng nặng, dễ tử vong. Để lại một số di chứng.
- Máu tụ trong não các loại: Là tình trạng rất nặng, phải mổ cấp cứu lấy máu tụ và cầm máu, nếu chậm sẽ tử vong. Để lại nhiều di chứng.
Bạn bị va đầu vào tường, sau đó bị sưng, đau. Hiện chỉ còn sưng nhẹ và đau. Có thể lực va đập của bạn không mạnh lắm. Bạn bị sưng là do va đập gây dập một số mạch máu nhỏ ở phần da đầu, phần da đầu rất nhiều mạch máu vì thế gây sưng tụ máu phần mềm của đầu, tuy nhiên bạn chỉ bị nhẹ nên không sưng nhiều. Bạn không nên lo lắng quá nhưng cần theo dõi chặt chẽ. Nếu có biểu hiện đau tăng lên và nôn hoặc buồn nôn thì bạn phải đi khám và chụp phim sọ não ngay để xem có ảnh hưởng đến xương sọ não và có chảy máu gây máu tụ trong não không.
Chúc bạn mạnh khỏe!