THẮC MẮC

Bị gãy 2 xương cánh tay do chơi bóng đá phải làm gì?

Cháu năm nay 17 tuổi, là nam giới 3 tuần trước có bị gãy 2 xương cánh tay do chơi bóng đá, sau khi được nắn lại xương trụ đã vào vị trí còn xương quay bị lệch 1/3, bác sĩ cho cháu hỏi liệu sau phát triển này xương có thể dần khớp vào nhau không ạ và vấn đề quay úp ngửa bàn tay sau khi lành của cháu như nào ạ? Cháu cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Không rõ hiện bạn đang được điều trị bằng phương pháp nào, nếu được bó bột mà sau bột xương bị di lệch thì tùy mức độ di lệch xem xét can thiệp, có thể phải nắn lại hoặc mổ kết hợp xương, vì vậy sau bó bột 7-10 ngày nên tái khám kiểm tra tiến triển và nghe bác sỹ tư vấn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!