THẮC MẮC

Bị gãy xương cẳng chân mổ inox được 3 tháng vẫn còn sưng phải làm sao?

Chào bác sĩ, tôi năm nay 41 tuổi, tôi bị gãy xương cẳng chân mổ inox nay đã 3 tháng và tôi đã tập đi được 1 tháng rồi mà vẫn con sưng, cổ bàn chân và đầu gối lúc đi tái khám bác sĩ nói không sao từ từ sẽ hết, vậy xin hỏi bác sĩ như nội dung tôi nêu trên thì có không? Cám ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn bị gãy 2 xương cẳng chân đã mổ và nẹp vít thì thường không bị di lệch hoặc gãy lại (trừ tình huống gặp chấn thương lớn). Do bất động và hạn chế vận động nên bên chân gãy sẽ bé hơn và nhẽo hơn bên kia. Bạn có thể tập đi lại nhẹ nhàng bằng 2 nạng, sau 3 tháng có thể tập đi lại nhẹ nhàng bằng 1 nạng và trụ dần chân gãy chịu sức nặng của cơ thể để dần dần bỏ hẳn nạng. Khi bạn đi lại bình thường thì chân sẽ to lại bình thường như cũ và tình trạng sưng cũng dần giảm đi nhé.
Chúc bạn mạnh khỏe!