THẮC MẮC

Bị gãy xương đòn phải đã được 1 tháng có thể thả lỏng tay xuống và vận động nhẹ được không?

Dạ em Chào bác sĩ, năm nay em 24 tuổi, em bị gãy xương đòn phải đã được 1 tháng, em đeo đai số 8 được 1 tuần rồi em tháo ra nhưng em chỉ nằm im trên giường 1 chỗ. Nhưng nhiều lúc em ngồi dậy mà vận động nhẹ mà xương đòn gãy của em vẫn có tiếng loạng choạng nhưng lại không đâu. Theo bác sĩ đợi tới khi nào em mới không nghe tiếng loạng choạng nữa, và em gãy được 1 tháng em có thể thả lỏng tay xuống và vận động nhẹ được không bác sĩ, em cảm ơn ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Thông thường thì ở những người không bị bệnh Tiểu Đường , Hút thuốc lá hay Nhai thuốc lá, chỗ gảy xương lành tốt sau 3 tháng nếu xương được làm bất động trong suốt thời gian này. Bạn cần đeo đai theo chỉ định của bác sỹ, không nên dùng tay bên bị gãy xương làm những việc nặng cho đến khi biết được xương đã lành hẳn. bạn cũng không nên làm "thử" việc nặng để biết xương đã lành hay chưa, mà cần chụp Xquang và được bác sĩ cho biết có thể sử dụng cánh tay cho những công việc nặng. Nếu xương xê dịch quá sớm thì xương không lành và phải điều trị lại như mới bị gãy.
Chúc bạn sức khỏe!