THẮC MẮC

Bị gãy xương gò má ra máu đông có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Cháu trên Đỗ Văn Ngọc, nam, hiện giờ cháu 27 tuổi, cháu bị gãy xương gò má phải khi vào bệnh viện được các bác sĩ nắn xương về vị trí cũ, nhưng đã 5 ngày cháu vẫn thấy đau và khạc nhổ ra máu đã đông, hiện tại cháu chưa thể nhai được thức ăn cứng chỉ húp được cháo, vậy bác sĩ cho cháu hỏi liệu máu đông ra nhiều như vậy có sao không với lại cháu nhai cứ nghe sột soạt bên má phải liệu có ảnh hưởng gì không ?

Tư vấn

Chào bạn!
Tốt nhất bạn nên trao đổi với bác sỹ điều trị là người thăm khám hàng ngày và theo dõi, nắm rõ các kết quả xét nghiệm và chụp phim của bạn mới có thể tư vấn chính xác về tiến triển bệnh cũng như phương hướng điều trị tiếp theo cho bạn được nhé.
Chúc bạn sức khỏe!