THẮC MẮC

Bị giang mai muộn có điều trị hết được không?

Chào bác sĩ. Hôm qua 18/5/2019, em có làm xét nghiệm giang mai tại bệnh viện da liễu tphcm, kết quả là rpr (-) và tpha (+) mà không có ghi tải lượng bao nhiêu cả. Bác sĩ kết luận em bị giang mai muộn và điều trị bằng phương pháp tiêm 3 liều benzathine penicillin 1.2 x 2 lọ tiêm bắp. Vậy bác sĩ cho em hỏi giang mai muộn như của em có điều trị hết được không? Theo em biết thông tin điều trị giang mai thì 1 là tiêm 1 liều hoặc là tiêm 4 liều, nhưng sao của em chỉ có tiêm 3 liều, như vậy có đúng không? em bị giang mai muộn như vậy nhưng sao em hoàn toàn không có triệu chứng nào biểu hiệu bên ngoài như nổi ban đỏ ở lòng bàn tay bàn chân, kể cả trên dương vật từ trước tới giờ, em chỉ bị lỡ trong miệng như nhiệt miệng thôi.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh giang mai nếu phát hiện sớm và điều trị phù hợp có thể chữa khỏi được. Bạn nên khám lại sau 3 tháng hoặc theo lời hẹn của bác sĩ chuyên khoa. Loại xoắn khuẩn này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các dây thần kinh, mô cơ thể và não của bạn. Nếu không chữa trị, bệnh giang mai có thể gây biến chứng cho tim, động mạch chủ, não, mắt, và xương, trong một số trường hợp thậm chí người bệnh có thể tử vong. Sau khi điều trị bạn cần quan hệ tình dục an toàn để tránh nguy cơ tái nhiễm, cũng như nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Bệnh giang mai nếu đã điều trị khỏi không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác qua quan hệ tình dục.
Chúc bạn mạnh khỏe!