THẮC MẮC

Bị hở tử cung cho tiêm thuốc Nospa kết hợp uống ra ít dịch màu nâu đen nên làm gì?

Chào bác sĩ. Em năm nay 20 tuổi, có bầu lần 2, nay được 29 tuần. Tối 8h ngày 14/8 em có bị ra máu màu đỏ tươi nhưng không đau bụng, em đến bệnh viện ngay thì bác sĩ có nói là bị hở tử cung rồi cho tiêm thuốc Nospa kết hợp uống. Đến sáng ngày 15/8 thì em không bị ra máu nữa nhưng có ra 1 ít dịch màu nâu đen. Bác sĩ cho em hỏi em bị như thế nên làm gì ạ. Em khám bệnh viện huyện nên cũng không yên tâm ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Có nhiều nguyên nhân có thể ra máu như rau tiền đạo, chấn thương chảy máu…vv. Bạn cần khám để xác định nguyên nhân bị ra máu khi đó mới có hướng xử trí phù hợp được. Bạn hãy trao đổi với bác sỹ đã khám cho bạn nhé khi đó mới rõ được.
Chúc bạn khỏe.