THẮC MẮC

Bị lẹo và đã đi chích mắt vẫn còn bã nhờn có nên đi chích nữa không?

Bác sĩ ơi. Lần trước em có bị lẹo và đã đi chích mắt. Nhưng chích xong rồi về nhà vẫn thích nổi một cục lên. Bà chích cho em bảo là chân lẹo nó chạy, để lâu quá nên phải chích tiếp. Bã nhờn ở bên trong phần thịt dưới mắt cơ ạ, mỗi lần chích phải tiêm thuốc tê, rồi bà ý rạch ra lấy hết bã nhờn. em làm 3 lần rồi nhưng hiện bây giờ vẫn còn. Sờ vào rất cứng, sâu tận dưới. Em có nên đi chích nữa không ạ? em không muốn phải mang cái bã nhờn ấy suốt đời, nhưng liệu chích nốt lần này sẽ hết thật không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Lẹo là sự nhiễm khuẩn của các chân lông mi do vi khuẩn tụ cầu vàng gây ra. Vi khuẩn này thường có nhiều ở mũi nên khi dụi mũi rồi dụi mắt đã vô tình đem vi khuẩn đến gây viêm nhiễm. Để đề phòng khỏi bị lẹo thì vấn đề vệ sinh được ưu tiên. Nếu thường xuyên tái phát bạn nên vệ sinh mi mắt, bạn có thể dùng que bông gòn tẩm một ít nước ẩm sạch hoặc povidon để vệ sinh chân lông mi theo dướng dẫn của bác sỹ. Khi lên lẹo bạn không nên tự ý chích nặn tại nhà mà nên đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa. Chú ý nếu mắt mọc lẹo liên tục, và số lượng nhiều thì bạn cũng nên khám để loại trừ một số bệnh lí nội khoa cũng có thể gây nên tình trạng này.
Chúc bạn sức khỏe!