THẮC MẮC

Bị nang thận 45mm có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Mẹ tôi bị nang thận, bác sĩ chẩn đoán là 45mm thì như vậy có nguy hiểm không ạ và cần mổ gấp không?

Tư vấn

Chào bạn!
Nang thận là một bệnh lành tính diễn biến âm thầm ít có biểu hiện đặc biệt, vì vậy người bệnh khi đi khám sức khỏe thì tình cờ phát hiện thấy, hơặc đến giai đoạn muộn có biến chứng như suy thận hay nhiễm khuẩn mới được phát hiện.
Nang thận được điều trị tùy thuộc vào kích thước của nang, một nang hay nhiều nang (còn được gọi là: nang đơn thận hay thận đa nang).
- Nang đơn thận: khi thận có 1 hoặc 2 nang , kích thước của nang 40mm, hoặc có kèm thêm các triệu chứng khác như: đau tức vùng hông lưng, tiểu đục hồng, sốt… thì bạn nên đến bệnh viện để được khám và điều trị ngay bằng các kháng sinh đặc hiệu, có thể can thiệp bằng cách chọc hút nang thận dưới siêu âm… Nếu phát hiện sớm và kịp thời bệnh sẽ nhanh khỏi không ảnh hưởng đến chức năng thận.
- Thận đa nang: bệnh có tính chất di truyền trong gia đình, nang thận được hình thành từ từ và ngày một phát triển to dần lên, đến khi các nang thận phát triển to làm cho thận mất hết chức năng không còn khả năng lọc máu, bệnh nhân đi tiểu ít hoặc vô niệu, dẫn đến suy thận lúc đó bệnh nhân cần được lọc máu nhân tạo.
Tuy nhiên tình trạng của bạn hiện tại có đau thắt lưng, tiểu đục…có thể do nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc bếnh lý khác gây ra. Bạn nên đi khám chuyên khoa tiết niệu sớm, làm xét nghiệm cần thiết và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng đáng tiếc.
Chúc bạn sức khỏe!