THẮC MẮC

Bị ngã đập mặt xuống đường có máu bầm có phải mổ không?

Chào bác sĩ. Tôi năm nay 24 tuổi, cách đây 1 tháng tôi bị xe tông mạnh đập mặt xuống đường. Má phải của tôi bị đập mạnh ngay lúc đó sưng lên rất to. Tôi có dùng đá và sau đó là lăn trứng gà. Sau 1 tuần vết bầm dần dần hết thì để lại một cục cứng bên má phải. Sau đó tôi nghe nói là do dùng trứng gà nên mới để lại cục cứng đó tôi thật sự rất hoang mang. Hiện tại đã 1 tháng rồi nhưng cục cứng vẫn còn tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi có đi bác sĩ nhỏ ở quê bảo là để dần máu khô lại sẽ mổ lấy máu bầm ra. Tôi không biết liệu có phải mổ để lấy máu bầm ra không hay còn cách nào khác để không còn cục cứng trên má nữa. Xin bác sĩ hãy cho tôi lời khuyên.

Tư vấn

Chào bạn!
Khuyên bạn nên khám chuyên khoa Răng hàm mặt tại bệnh viện uy tín để bác sỹ thăm khám trực tiếp có thể làm thêm một số thăm dò cần thiết xem cục cứng này tổ chức xơ hóa sau khi lành tổn thương hay máu bầm hay do nguyên nhân khác để có hướng can thiệp điều trị phù hợp nhé.
Chúc bạn sức khỏe!