THẮC MẮC

Bị sốt do bạch cầu tăng cao gấp đôi có ảnh hưởng nghiêm trọng?

Chào bs.con cháu nay đã được 5thag ,do sốt mấy ngày ma uống thuốc không đỡ.luc sáng cháu có đưa lên viện khám bs bảo con cháu bị sốt do bạch cau tăng cao gấp đôi và bs đã cho lấy thuốc ngoài về uống . liệu con cháu có ảnh hưởng gì nghiêm trọng ko ah .

Tư vấn

Chào bạn!
Bạch cầu tăng cao là biểu hiện của nhiễm trùng, trường hợp sốt có bạch cầu tăng thì phải tìm vị trí ổ nhiễm trùng tức nguyên nhân gây sốt, ở trẻ nhỏ thường do viêm đường hô hấp, viêm tai…điều trị cần dùng kháng sinh phù hợp kết hợp thuốc điều trị triệu chứng mới khỏi được nhé. Bạn cho con dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ và tái khám kiểm tra theo hẹn.
Chúc bé sớm khỏi bệnh!