THẮC MẮC

Bị tai nạn chấn thương sọ não, biểu hiện cử động tay chân có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Bạn của em năm nay 25 tuổi, bị tai nạn ngã từ độ cao 3m, được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, được mổ lần đầu tiên vào ngày 18/12/2018 và lần thứ 2 vào ngày 21/12/1018 hiện tại vẫn đang ở khoa hồi sức cấp cứu, đến ngày 23/12 thì bác sĩ có bảo có biểu hiện cử động tay chân có thể bơm thức ăn. Vậy cho em hỏi như thế có thể nói là qua cơn nguy hiểm rồi không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Chấn thương sọ não là một chấn thương nặng, nguy cơ tử vong cao, hiện tại bạn ấy đã có những dấu hiệu khởi sắc, hy vọng tuy nhiên để khẳng định qua cơn nguy kịch chưa thì tôi không thể bởi không được thăm khám cũng như xem phim chụp, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân nên khó đánh giá đúng tình trạng bệnh được bạn nhé.
Chúc bạn ấy sớm bình phục!