THẮC MẮC

Bị tai nạn và gãy 1/3 xương chày và xương mác và phải đóng đinh bây giờ đã rút đinh xong cách đây một tháng có thể sinh hoạt bình thường chưa?

Cháu năm nay 16 tuổi. Bị tai nạn và gãy 1/3 xương chày và xương mác và phải đóng đinh bây giờ đã rút đinh xong cách đây một tháng. Cháu đã có thể sinh hoạt như người bình thường và cháu muốn hỏi là : Cháu có thể trở lại chơi thể thao như đá bóng được không và mất bai lâu xương mới liền hẳn ?

Tư vấn

Chào bạn!
Chân đã lành hẳn sau khi gãy không bị yếu đi so với trước đây, tuy nhiên thời gian này bạn nên vận động nhẹ nhàng, sau này cũng nên hạn chế các môn thể thao đối kháng để đảm bảo an toàn.
Chúc bạn sức khỏe!