THẮC MẮC

Bị tăm tre đâm vào chân gây sưng và nhức phải làm thế nào khỏi bệnh?

Chào bác sĩ. Năm nay tôi 56 tuổi, cách đây vài ngày tôi bị cây tăm tre đâm vào, tôi liền rút ra nhưng không chảy máu, sau đó tôi đã mua thuốc ngoài uống thì nó bớt nhức, cách 2 ngày sau tôi đã ăn thịt gà và bắt đầu nhức lại, lúc này chân tôi nó sưng lên và nhức lại, tôi đã đi khám chụp phim siêu âm thì bác sĩ họ bảo binh thường bị hở chút gân ngay ngón chân cái, tôi cũng đã chích ngừa luôn rồi, giờ làm thế nào để hết sưng và nhức thưa bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Hiện tại bạn cần nghỉ ngơi, hạn chế đi lại và uống thuốc theo đơn để giảm sưng đau. Đối với bệnh uốn ván, Giai đoạn ủ bệnh thông thường là 3-21 ngày sau khi trực khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể. Phần lớn các trường hợp uốn ván thì triệu chứng xuất hiện trước 14 ngày, cá biệt cũng có trường hợp triệu chứng khởi phát sau vài tháng.
Tiêm huyết thanh và vắc xin phòng uốn ván nên tiêm càng sớm càng tốt, thời gian tiêm càng muộn thì hiệu quả phòng bệnh càng giảm. Như đã nói ở trên, thời gian ủ bệnh uốn ván có những trường hợp ngắn chỉ có 3 ngày, do đó tiêm phòng uốn ván cần tiêm càng sớm càng tốt. Nếu để muộn mà chưa tiêm phòng thì vẫn nên tiêm phòng ngay miễn là chưa có dấu hiệu khởi phát của bệnh.
Chúc bạn mạnh khỏe!