THẮC MẮC

Bị thủy đậu đến ngày thứ 5 phải làm thế nào khỏi nốt?

Chào bác sĩ, bác sĩ ơi cho em hỏi em đang bị thủy đậu hôm nay là ngày thứ 5 rồi ạ. Nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu lặn lại ạ. Bên tay em có 2 cục mụn nước rất to. Em có đi khám và được bác sĩ cho uống thuốc và bôi thêm tuýp kem màu trắng ạ. Với em cũng bôi thêm chai thuốc màu xanh nữa ạ nhưng mãi vẫn không thấy nó xẹp bớt ạ. Trên mặt và cả trên người em không còn chỗ nào chưa có luôn ấy ạ. Bác sĩ cho em hỏi em phải làm thế nào ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh thủy đậu thông thường sẽ khỏi sau 7-10 ngày nếu không có biến chứng. Khi bị bệnh này bạn cần lưu ý những điều sau:
1. Cắt móng tay để không cào gãi vào những mụn nước.
2. Để giảm ngứa, có thể dùng thuốc kháng histamine theo y lệnh của bác sỹ
3. Hạ sốt bằng paracetamol khi sốt trên 38.5 độ C
4. Giữ sạch da cách tắm rửa hàng ngày, lau khô nhẹ nhàng không làm vỡ các mụn nước.
5. Với những mụn nước đã vỡ bôi thuốc sát khuẩn để tránh bội nhiễm
Tái khám kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường như mụn nước có mủ, bệnh kéo dài không khỏi…
Chúc bạn sức khỏe!