THẮC MẮC

Bi thủy đậu ngày thứ 3 có cách nào nhanh khỏi?

Chào bác sĩ. bác sĩ ơi cho con hỏi, năm nay con 19 tuổi, ba con vừa bị thuỷ đậu, hết được ba tuần thì giờ lây qua con, hai ngày cứ chiều là con ớn lạnh rồi đau đầu, đến hôm kia đi chơi về buổi chiều thì đầu con choáng, với lạnh run, phát hiện có một vết mụn nước dưới tay, thì con biết là chắc lây ba rồi, tới ngày thứ hai, nó mọc thêm hai cái ngay đùi, sáng hôm đó con chạy đi mua thuốc liền uống, và hai chai avircrem để bôi cùng với chai milian, trong quá trình tới chiều thì nó nổi lên hai cục nửa ở tay, tối thì thêm hai cục nữa ở tay và mặt, con vẫn uống thuốc đầy đủ. Tới hôm nay là ngày thứ ba, nó mọc thêm hai cái ở lưng. Cho con hỏi là có phải bị vậy là nhẹ không? Hay nó chưa toàn phát hết trên người con. Con sợ để lại sẹo với thâm lắm. Có cách nào để họng đỡ đau và đầu bớt nặng không bác sĩ? Các cơ của con cũng nhức nữa.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh thủy đậu thông thường sẽ khỏi trong vòng 7 đến 10 ngày kể từ khi xuất hiện những mụn nước. Bạn chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, những mụn nước đã vỡ cần bôi thuốc xát khuẩn tại chỗ Xanh methylen 1%, mỗi ngày 2-3 lần. Với những mụn nước nhỏ cơ thể sẽ tự tái hấp thu, bạn không nên làm vỡ vì dễ có biến chứng nhiễm khuẩn. Tốt nhất nên xin phép nghỉ học để cơ thể khỏe mạnh và tránh lây bệnh cho bạn bè và những người xung quanh. Để an tâm bạn hãy đi khám bác sỹ và dùng thuốc theo đơn, không tự ý mua thuốc ngoài, đây là bệnh do virus nên không có thuốc đặc trị, chỉ điều trị triệu chứng và phòng biến chứng thôi nhé.
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!