THẮC MẮC

Bị ứ dịch tử cung và niêm mạc 14mm không đều có sao không?

Chào bác sĩ. Mình năm nay 30 tuổi mình mới có đi hút thai 7 tuần nhưng về hai tuần sau đó mình vẫn bị ra huyết nhung không nhiều. Sau đó mình có đi khám lại và bác sĩ chỉ định là bị ứ dịch tử cung và niêm mạc 14mm không đều. Sau đó bác sĩi cho đi hút dịch và có kê thuóc kháng sinh về uống. nhưng đến giờ đuọc một tuần rồi mà vẫn bị ra huyết nhưng rất ít. vậy cho mình hỏi mình có bị vấn đề gì không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Phá thai là biện pháp đình chỉ thai ngén, hiện nay có 2 biện pháp đó là phá thai nội khoa và phá thai ngoại khoa.
Phá thai nội khoa là uống thuốc để làm thai ngừng phát triển sau đó uống tiếp thuốc để tử cung co bóp đẩy thai ra ngoài.
Phá thai ngoại khoa là sử dụng bơm chân không 1 van hoặc 2 van để hút thai ra.
Nói chung sau phá thai sẽ bị ra máu ít khoảng 5 đến 7 ngày, có thể kèm thêm đau bụng do tử cung co bóp, nếu ra máu nhiều hoặc quá đau hoặc sốt cao ..vv thì phải đi khám kiểm tra lại.
Nếu quá trình thủ thuật tốt, không có tai biến thì bạn chỉ cần uống kháng sinh phòng nhiễm khuẩn khoảng 5 đến 7 ngày thôi, có thể uống thêm thuốc bổ ( vitamin) nữa.
Thông tin bạn cung cấp như vậy không đủ điều kiện để xác định tình trạng của bạn như thế nào vì thế bạn cần đi khám và trao đổi trực tiếp với bác sỹ đã khám cho bạn nhé khi đó mới có kết quả chính xác được.
Chúc bạn khỏe.