THẮC MẮC

Bị va đập vùng sau gáy bên trái đã trườm đá có sao không?

Chào bác sĩ, cháu 22 tuổi, giới tính nam. Cháu có chơi thể thao và bị va đập vùng sau gáy bên trái, sau đó có bị sưng và đau. Cháu đã trườm đá. Ngoài ra chưa có biểu hiện gì khác có sao không?

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bạn chườm đá thấy hết sưng đau, kiểm tra không có biểu hiện hạn chế vận động hay rối loạn cảm giác thì có thể chấn thương nhẹ không cần đến bệnh viện. Tuy nhiên cũng không nên chủ quan, để ý theo dõi vài ngày nếu không có vấn đề gì xảy ra thì không sao nhé.
Chúc bạn sức khỏe!