THẮC MẮC

Biểu hiện của người bị rối loạn cương dương là thế nào?

Chào bác sĩ. Chồng em năm nay 39 tuổi. Chúng em mới kết hôn nhưng anh ấy không hề âu yếm hay có hành động gần gũi thể hiện tình cảm với vợ như lúc tán tỉnh. Mặc dù vợ chồng em ở nhà riêng. Cả tháng mới quan hệ với vợ 2 lần. Nhiều lúc vợ chồng muốn gần gũi nhưng chồng em không làm được. Anh nói bị rối loạn cương dương nhưng em động viên đi khám anh đồng ý nhưng lấy cớ công việc rồi trì hoãn. Em có nhắc thì anh cáu gắt với em. Liệu chồng em bị bệnh thật hay chồng em thuộc giới tính thứ 3 ạ. Liệu người bị rối loạn cương dương có những biểu hiện sợ vợ động chạm vào người hoặc không hề âu yếm vợ không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Rối loạn cương dương là tình trạng không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cứng của dương vật để đưa vào âm đạo người phụ nữ, tiến hành cuộc giao hợp một cách trọn vẹn.
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này ví dụ như yếu tố kinh nghiệm, tâm lý căng thẳng, không gian, thời gian, kinh tế, sức khỏe, bất thường về giải phẫu.
Để xác định vấn đề này cần loại trừ để tìm nguyên nhân, trước tiên hãy đi khám chuyên khoa tiết niệu hoặc chuyên khoa nam học để kiểm tra xem cụ thể như thế nào khi có chẩn đoán mới có hướng xử trí phù hợp.
Bước tiếp theo bạn hãy tự rà soát các yếu tố liên quan nhé. Cần có kết quả khám mới có hướng chẩn đoán và biện pháp khắc phục được.
Hai vợ chồng bạn cần đi khám kiểm tra trực tiếp nhé khi đó mới có hướng điều trị phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.