THẮC MẮC

Bố cháu bị ú nhú thực quản có sao không?

Chào bác sỹ, cháu tên là trung ở nghệ an. Bố cháu tên tuyến năm nay 54 tuổi. Cách đây khoảng 3 tháng có đi khám ở bệnh viện huyện thì bảo ú nhú thực quản và bảo 6 tháng sau đi vinh khám lại xem sao để mổ. Hôm nay bố cháu vào vinh khám sao về thấy bảo nội soi rồi yêu cầu gặp người nhà lằng nhằng nên không khám nữa đi về. Hỏi thì bố bảo không bị gì mà cháu nghe giọng bi quan lắm. Bác cho cháu hỏi u nhú thực quản có nguy hiểm không, và trước khi nội soi dạ dày vậy có cần nguoi nhà không tại sao bác sĩ lại yêu cầu gặp người nhà. Vì bố cháu giấu nên cháu muốn tìm gặp bác sĩ đó hỏi tình hình xem thế nào để biết đường giải quyết thì coa hỏi được không ạ và cần giấy tờ gì thì bác sĩ mới tiết lộ ạ. Cháu cầu mong bác giúp đỡ. Cháu cảm ơn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
U nhú thực quản là một loại u lành, thường kích thước nhỏ dưới 3 cm và không gây triệu chứng. Hiện nay có 2 quan điểm điều trị. Nếu như bạn có hút thuốc lá, trào ngược dạ dày tá tràng, có tiền căn gia đình bị bệnh ung thư hay đa polyp ống tiêu hóa… thì nên cắt bỏ u nhú, làm giải phẫu bệnh. Còn nếu không có bất kỳ nguy cơ nào gây chuyển sản, ung thư như trên thì không cần cắt, chỉ cần theo dõi định kỳ, tất nhiên phải bằng nội soi thực quản dạ dày tá tràng.
Trường hợp của bố bạn bác sỹ khuyên đi khám lại sau 6 tháng để theo dõi tiến triển bệnh, nếu nghi ngờ chuyển ung thư phải sinh thiết mới trả lời chính xác được. Bạn có thể cầm hồ sơ hoặc giấy tờ khám bệnh của bố bạn hỏi lại bác sỹ, biết chính xác tình trạng sức khỏe để có hướng điều trị kịp thời.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!