THẮC MẮC

Bỏ thai bằng thuốc, kết luận ECHO(-) nghĩa là sao?

Chào bác sĩ, em bỏ thai bằng phương pháp uống thuốc ở bệnh viện. Sau khi siêu âm tái khám, lòng tử cung em đã sạch. Nhưng từ lúc bỏ thai đến bây giờ là hơn 1 tháng, em bị rong kinh. Kinh ra thất thường, em có đi khám thì bác sĩ cho siêu âm tổng quát lại. Tất cả đều bình thường, tử cung hay buồng trứng đều không u. Nhưng kết luận bác sĩ lại để ECHO(-). Vậy nghĩa là sao em không hiểu. Sau đó bsi có cho thuốc em uống trị rong kinh về uống. Mong bác tư vấn để em rõ hơn. em rất lo về sức khỏe của mình. em cảm ơn

Tư vấn

Chào bạn!
Theo từ điển y học echo là "tiếng vang", echo chỉ một khối, hay một vùng trong cơ thể dội lại tiếng vang khi siêu âm. Thực tế khi siêu âm ghi kết quả trên phiếu cho bệnh nhân bác sỹ không nên ghi từ này vì như vậy cũng không xác định được điều gì.
Bạn nên đi khám lại bác sỹ chuyên khoa sản kiểm tra nhé và trao đổi với bác sỹ đã khám cho bạn khi đó mới rõ được.
Chúc bạn khỏe.