THẮC MẮC

Bụng căng chướng, đau âm ỉ, buồn nôn có phải do bị tắc ruột?

Chào bác sĩ. Năm nay em 26 tuổi, vài hôm gần đây em có triệu chứng chướng bụng ợ chua. Do nghĩ khó tiêu nên em chỉ mua thuốc tiêu hóa về uống. Nhưng từ hôm qua đến nay. Em thấy bụng căng chướng, đau âm ỉ, buồn nôn, tìm hiểu trên mạng thì thấy đây là do bị tắc ruột. Nhưng sáng nay em vẫn đại tiện được (dù hơi ít) và xì hơi như thường. Nhưng tối nay em thấy bụng trên bị trướng như không hề có cảm giác muốn đi đại tiện. Ngồi một lúc chỉ xì hơi chứ không đại tiện được, bác sĩ cho em hỏi em có phải bị tắc ruột không hoàn toàn không? Và ngoài phẫu thuật ra còn cách nào giúp hết tắc ruột không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Các dấu hiệu của bạn không giống một trường hợp tắc ruột nhé. Bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện khám chuyên khoa tiêu hóa và siêu âm, chụp bụng kiểm tra, cần thiết có thể phải nội soi xác định xem nguyên nhân do bệnh dạ dày hay bệnh lý khác để có hướng điều trị kịp thời.
Chúc bạn sức khỏe!