THẮC MẮC

Bụng hay kêu ột ột mặc dù ăn no có phải do sán không?

Em gái năm nay 18 tuổi, bụng thường hay kêu ột ột mặc dù ăn no rồi khi nằm xuống thì lại kêu có phải do sán không ạ, có nên mua thuốc sổ sán không?

Tư vấn

Chào bạn!
Bụng sôi sau khi ăn do tăng tiết dịch vị để tiêu hóa thức ăn, tuy nhiên triệu chứng sôi bụng ít khi người ngoài nghe thấy hoặc nếu có nghe thấy thì ở khoảng cách gần. Bụng sôi là triệu chứng đòi hỏi sự kết hợp của tăng nhu động ruột kết hợp với tăng sinh dịch và tăng sinh hơi trong lòng ống tiêu hóa.
Nếu triệu chứng sôi bụng to khiến người ngoài cũng nghe rõ và thường xuyên xuất hiện, thì có thể do nguyên nhân:
- Do tăng sinh hơi trong lòng ống tiêu hóa, thường xảy ra do ăn uống quá nhanh khiến nuốt phải không khí, và thức ăn không được tiêu hóa kỹ dẫn đến tinh sinh hơi trong lòng ống tiêu hóa
- Tăng sinh dịch vị trong đường ống tiêu hóa có thể xảy ra khi có rối loạn hấp thu, nguyên nhân thường phức tạp do cơ chế tiêu hóa có sự tham gia của nhiều cơ quan khác như gan mật, tụy..v.v.
- Có chít hẹp lòng ống tiêu hóa, khiến dịch tiêu hóa đi qua chỗ hẹp và phát sinh tiếng kêu sôi bụng nguyên nhân chít hẹp có thể có u trong hoặc ngoài đường tiêu hóa chèn ép. Triệu chứng này thường phối hợp với triệu chứng chán ăn, gầy sút cân, tiền sử có viêm loét đường tiêu hóa…v.v.
- Do sử dụng đồ uống có gas, sử dụng bia rượu, sử dụng thực phẩm giàu Carbonhydrat có trong tinh bột, ngũ cốc, dung những thực phẩm có khả năng sinh hơi mạnh như hành, tỏi, ngô, đậu, súp lơ, khoai tây…v.v
Trường hợp em bạn nếu không uống rựou bia, chế độ ăn giảm tinh bột và các thực phẩm sinh hơi mạnh mà vẫn bị sôi bụng to sau ăn thì nên đi khám để loại trừ các nguyên nhân do bệnh lý.
Chúc gia đình bạn mạnh khỏe!