THẮC MẮC

Cách đây 15 ngày cháu có bị sốt nhẹ (38. 5 độ), ho, sổ mũi, người uể oải, nổi hạch có sao không?

Chào bác sĩ, năm nay cháu 28 tuổi, là nữ. Cháu vừa sinh bé thứ 2 được 1 tháng 20 ngày. Cách đây 15 ngày cháu có bị sốt nhẹ (38. 5 độ), ho, sổ mũi, người uể oải, nổi hạch 2 bên cổ phía dưới hàm, đau buốt nữa đầu phía trước, mất sữa. cháu không dùng thuốc mà để tự hết (vì từ trước tới giờ mỗi lần bị vậy cháu uống thuốc không thấy bớt). Cháu ho khan cho đến cách đây 4 ngày thì thấy gần hết ho. Nhưng đến chiều hôm đấy cháu lại lên sốt và lại đau họng. Đến tầm 7h tối là hết sốt. liên tục 4 ngày nay cứ đến tầm 3h chiều là cháu lại lên sốt từ 37, 5 độ đến 39 độ. Đau họng, nhức nữa đầu phía trước, nổi hạch ở cổ, ho khan nhiều, đau rát sống mũi, người uể oải, đau buốt ở ngực như có kim đâm, chán ăn, 3 ngày cháu sút 2kg (cháu vẫn cố ăn 3 chén cơm mỗi bữa). Bác sĩ tư vấn giúp cháu bị sao và nên đi khám như thế nào ạ. Cháu cảm ơn nhiều ạ!

Tư vấn

Chào bạn!
Trường hợp của bạn có thể viêm họng do vi khuẩn, bạn nên sớm đi khám bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng để được kê đơn điều trị, tránh nhiễm khuẩn lan xuống đường hô hấp dưới gây viêm phế quản, viêm phổi làm khó khăn cho việc điều trị.
Chúc bạn sức khỏe!