THẮC MẮC

Cách nào để bé hơn 2 tháng 15 ngày bú bình trở lại?

Chào bác sĩ. Con em được 2 tháng 15 ngày, bé trai. Tức lúc sinh ra bé đều bú bình không bú sữa mẹ. Lúc bé được 2 tháng bé có bị ho khò khè. Từ lúc bị bệnh bé bỏ bú tới giờ. Ép mãi hơn tiếng đồng hồ mới hêt được một binh. Bỏ vô bé chỉ ngậm không thì lấy lưỡi đẩy ra. Em có kiểm tra miệng bé rồi không có vấn đề gì. Cho em hỏi em phải làm gì để bé chịu bú lại, rất mong sự tư vấn của bác sĩ. Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Một số nguyên nhân hay khiến trẻ bỏ bú như: đau miệng, nhiệt miệng hoặc bị tưa lưỡi. Nhiễm trùng tai gây khó chịu hoặc đau khi bú. Cảm lạnh hoặc nghẹt mũi gây khó thở khi bú. Bất ngờ thay đổi thời gian hoặc thói quen cho bú… Sau đây là một số cách để bé bú trở lại: Thử cho bú khi bé thật buồn ngủ. Một số bé không chịu bú khi thức, nhưng lại bú khi buồn ngủ. Cho cháu đi khám để loại bỏ các nguyên nhân bệnh lý như nhiễm trùng tai hoặc tưa lưỡi và được tư vấn về vấn đề này. Đổi tư thế cho bú để bé cảm thấy thoải mái hơn. Vừa cho bú vừa di chuyển. Một số bé dễ bú hơn khi bạn đu đưa hoặc bế chúng đi lòng vòng. Thử cho bé bú trong một căn phòng hơi tối và yên tĩnh, không có âm thanh của radio hay tivi…
Chúc hai mẹ con sức khỏe!