THẮC MẮC

Cảm thấy chướng, căng tức vùng bụng dưới khó chịu có phải do bệnh trĩ gây ra?

Tôi bị trĩ nội độ 2 đã 2 tháng nay, buổi sáng tôi đi đại tiện rồi, nhưng sau mỗi bữa ăn lại cảm thấy chướng, căng tức vùng bụng dưới khó chịu, phải đi đại tiện thêm 2,3 lần nữa, cảm giác mới dễ chịu trở lại. Không biết biểu hiện này có phải do bệnh trĩ gây ra không hay do nguyên nhân khác? Tôi phải làm sao để giảm thiểu tình trạng khó chịu này.

Tư vấn

Chào bạn!
Việc đi cầu nhiều hơn bình thường có thể là do những nguyên nhân không đáng lo ngại như bạn ăn quá nhiều chất xơ hay bạn tăng cường mức độ tập luyện lên. Tuy nhiên, đi tiêu thường xuyên trong ngày sẽ trở nên nguy hiểm nếu bạn có những triệu chứng như bạn liên tục đi cầu, phân dẹp, hẹp hoặc phân lỏng, chảy nước, đau bụng, phân có máu, chất nhầy và hoặc mủ.
Những căn bệnh có thể gây ra những triệu chứng nêu trên là bệnh celiac, bệnh crohn (một loại bệnh viêm ruột), cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức), duodenitis (viêm phần đầu của ruột non), viêm loét đại tràng hoặc do tác dụng phụ của thuốc điều trị bạn đang sử dụng.
Ai cũng phải đại tiện để thải những chất cặn bã ra bên ngoài. Tuy nhiên, đôi khi tần suất đi cầu của bạn có thể thay đổi do chế độ dinh dưỡng nhiều chất xơ, do viêm nhiễm hay căng thẳng trong cuộc sống. Nếu số lần đi tiêu trong ngày của bạn thay đổi kèm theo việc thay đổi khuôn phân, phân lẫn máu, chất nhầy hay bạn bị đau bụng dữ dội, bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để phát hiện bệnh và kịp thời điều trị nhé.
Chúc bạn sức khỏe!