THẮC MẮC

Cần bác sỷ tư vấn về bệnh viêm áp xe ngực

Em 21 tuổi là nữ. Bị xưng ngực 1 bên. Có đi bác sĩy nơi ở khám và uống 10 ngày không xẹp rồi Tuần vừa rồi vk chk em đi lên bệnh viện ung bứu hcm khám và chụp hình. Vì 1 bên ngực trái em xưng to (nó chỉ đau 2 ngày đầu) còn maay ngày sau bình thường, không nóng sốt gì hết. Nhưng lúc khám bác sĩ có hỏi là có nóng sốt gì không, em bảo không, bác sỷ bảo lạ vậy. Rồi phán vào sổ viêm áp xe ngực và viêm hạch 2 bên nách Và cho 10 ngày thuốc bảo uống hết 10 ngày nếu teo nhỏ thì tiểu phẩu, không tao thì nhập viện mổ Mà em thấy không bít như vậy là đúng bệnh chưa, và có nên mổ không ?? Rồi mổ có bị lại không ạ Nó nổi 1 cục to khoảng chác tầm hơn 1 ngón tay (em đoán) bên ngực Làm thụt núm.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn đã khám tại bệnh viện ung bướu và xét nghiệm kiểm tra, nếu xác định chính xác là không phải ung thư thì không cần quá lo lắng nhé. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ và tái khám theo hẹn để kiểm tra tiến triển bệnh và xác định hướng điều trị phù hợp.
Chúc bạn sức khỏe!