THẮC MẮC

Chẩn đoán mắc cườm khô có nên phẫu thuật không?

Chào bác sĩ. Em ở Bình Định, mẹ em năm nay 50 tuổi, mới đây mắt nhoè có lúc không thấy gì, đi khám bác sĩ chẩn đoán mắc cườm khô, vậy có nên phẫu thuật không và phẫu thuật ở đâu là hiệu quả và tiết kiệm. Rất mong nhận được phản hồi từ bác sĩ. Em chân thành cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh Cườm khô (còn gọi là đục thuỷ tinh thể) thường gặp ở người > 50 tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên, làm protein của thuỷ tinh thể bị thay đổi. Nhưng một số trường hợp đục thuỷ tinh thể do chấn thương mắt hay do bệnh lý: đái tháo đường, lupus, sau phẫu thuật mắt,... thì gặp ở bất kỳ tuổi nào.
Điều trị bệnh cườm khô: Đối với giai đoạn sớm, bạn chỉ cần nhỏ thuốc và:
Thay đồi kính thường xuyên để cải thiện thị lực.
Đeo kính râm khi hoạt động ngoài trời.
Tăng cường độ sáng để nhìn tốt hơn.
Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi.
Đối với giai đoạn muộn: phẫu thuật sẽ được chỉ định. Chỉ định phẫu thuật của bệnh cườm khô:
Thị lực 2/10 trên bệnh nhân: hội chứng giả tróc bao…hoặc bệnh nhân có yêu cầu.
Thị lực giảm nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Bạn nên đưa mẹ đến viện mắt uy tín khám lại để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!