THẮC MẮC

Chẩn đoán mắt 1 bên 8/10, 1 bên 9/10 có cần đeo kinh chưa?

Thưa bác sĩ, em khám mắt ở trường thì họ chẩn đoán là mắt em 1 bên 8/10, 1 bên 9/10. Vậy em bị cận bao nhiêu phẩy và phải đeo kính chưa ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Kết quả khám mắt của bạn mô tả chính là chỉ số đánh giá thị lực mắt. Thị lực là một phần quan trọng của chức năng thị giác bao gồm nhiều thành phần trong đó chủ yếu là khả năng phân biệt ánh sáng và khả năng phân biệt không gian. Do vậy khám thị lực là một phần cơ bản và quan trọng trong nhãn khoa. Thị lực thể hiện độ tinh của mắt. Thị lực mắt tốt và bình thường là 10/10. Khi đo thị lực, bệnh nhân thường đứng cách bảng 5m (bảng chữ đo thị lực) , nếu đọc được hàng chữ thứ 10 thì mắt đó có thị lực 10/10. Nếu mắt bạn chỉ đọc được tới dòng thứ 4 thì thị lực của bạn là 4/10, hoặc đọc được tới dòng thứ 8 thì thị lực 8/10. Còn để xác định tật khúc xạ thì bác sĩ sẽ phải khám trực tiếp trên mắt bệnh nhân nữa mới xác định được nhé.
Chúc bạn sức khỏe!