THẮC MẮC

Cháu bị cận có cần phải đeo kính thường xuyên không ?

Cháu năm nay 15 tuổi. Lên lớp 6 khám sức khỏe thì mắt trái của cháu là 10/10 phải là 4/10. Vì chỉ nhìn bên mắt 10/10 nên cháu không thấy mờ nên không đi cắt kính. Đến năm lớp 8 khám sức khỏe thì trái là 10/10 và phải là 1/10. Đi khám thì cháu cận mắt phải 2. 25 cắt kính trắng 0 độ bên trái, tròng 2. 25 bên phải. Hè lớp 8 cháu đo lại thì trái là 7/10, phải là 2, 75. Đến ra tết năm nay ngày 26/2/2018 cháu đo lại thì trái còn 5/10 phải là 3 độ. Nghỉ hè năm nay cháu không thường xuyên đeo kính. Không biết có cần phải đeo kính thường xuyên không bác sĩ??? Cháu đang tập mắt bằng kính tập mắt KAVI để luyện mắt giảm độ cận không biết có hiệu quả không ạ. Mong các bác sĩ sớm trả lời giúp cháu. Cháu cảm ơn nhiều ạ!

Tư vấn

Chào bạn,
Câu hỏi tương tự của bạn đã có bạn khác hỏi và đã được Bác sĩ trả lời khá chi tiết.
Mời bạn tham khảo tại đây:
http://diendan.songkhoe.vn/bac-si-tu-van-bi-can-co-nen-deo-kinh-ca-ngay-s2530-623-68189.html