THẮC MẮC

Cháu bị chửa ngoài tử cung có sao không?

Chào bác sĩ! Cháu năm nay 21 tuổi. Cháu bị chửa ngoài tử cung bên cạnh buông trứng p, sau khi nằm viện theo dõi 2 ngày được bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa, hôm sau cháu được về nhà theo dõi ngoại trú lúc về bhcg của cháu là 292, sau 1 tuần tái khám giảm xuống còn 214 nhưng bác sĩ nói vẫn chưa được xuất viện hẳn hẹn tuần sau khám lại, nhưng sau 2 tuần r cháu vẫn chưa đến khám. Cháu vẫn đag ra máu, sau 3 ngày khám lại cháu ra rất ít máu gần như chỉ còn dịch nâu, nhưng 2 hôm sau vk ck ch lỡ qh bụng cháu lại đau trở lại và ra máu nhiều hơn kéo dài 1 ngày, hôm sau máu lại ra í nhưng ngực ch lại căng và đau hơn trc. Bác sĩ cho cháu hỏi cháu bị nthe có phải do thai vẫn còn phát triển và bhcg đag tăng lên không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Chửa ngoài tử cung là hiện tượng có thai nhưng Thai không nằm trong buồng tử cung mà nằm ở bên ngoài, có thể ở vòi trứng, buồng trứng hoặc trong ổ bụng.
Nguyên nhân có nhiều có thể do viêm nhiễm gây bán tắc vòi trứng, sẹo cũ …vv
Đối với chửa ngoài tử cung chỉ có biện pháp duy nhất là phẫu thuật cắt khối chửa hoặc tiêm thuốc để khối chửa tiêu đi.
Đối với bạn cần khám trực tiếp mới xác định được, không rõ bạn đã dùng thuốc gì? Chẩn đoán hiện tại như thế nào? do vậy không thể tư vấn rõ được. Bạn hãy đến bệnh viện chuyên khoa sản tuyến tỉnh trở lên khám và trao đổi trực tiếp với bác sỹ đã khám cho bạn nhé.
Chúc bạn khỏe.