THẮC MẮC

Cháu bị đau bụng đứng 1 lúc lại thấy buồn nôn là bệnh gì?

Dạo gần đây cháu bị đau bụng đứng 1 lúc lại thấy buồn nôn, chóng mặt, cả người lạnh tanh nó kéo dài được nửa tháng nay rồi ạ, ngày nào đầu cũng nhức, chỉ cần đứng lâu là bắt đầu buồn nôn và đau đầu kèm các triệu trứng trên. Cháu ăn 1 ngày chỉ 2 bữa có khi bữa trưa không ăn nhưng mỗi bữa cháu chỉ có thể ăn nửa chén và nhiều nhất là 1 chén, ăn quá 1 chén cháu nôn ra, cháu muốn ăn nhiều nhưng không biết sao bụng cháu không thể chịu quá 2 chén cơm. Bác sĩ có thể tư vấn cho cháu được không ạ?

Tư vấn

Chào cháu!
Cháu đi ngoài như thế nào có kèm theo tiêu chảy hay táo bòn không, có các biểu hiện ợ hơi ợ chua không. Với tình trạng hiện tại của cháu cần thăm khám tổng thể kết hợp với xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng... tùy vào kết quả mà bác sĩ có thể chỉ định thêm một số cận lâm sàng khác để kiểm tra. Cháu nên đến cơ sở y tế để thăm khám, tìm nguyên nhân và điều trị sớm.
Chúc cháu sức khỏe!