THẮC MẮC

Cháu bị thông liên thất phần cơ có nên tiêm vắc-xin không?

Thưa bác sĩ. Cháu nhà tôi được 6 tháng tuổi. Cháu bị thông liên thất phần cơ. Siêu âm tim thì có 2 lỗ thông đường kính là 4, 1mm và 6, 1 mm liệu có khả năng tự bít không ạ. Hiện tại tôi cũng đang băn khoăn về việc tiêm phòng vắc xin cho cháu. Xin bác sĩ tư vấn.

Tư vấn

Chào bạn!
Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh cũng cần phải tiêm chủng phòng bệnh theo lịch tiêm chủng quốc gia như những trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, khi đưa con đi tiêm, cha mẹ cần thông báo với cán bộ tiêm chủng về tình trạng bệnh và mang theo bệnh án của con mình để các bác sĩ tư vấn loại vắc xin phù hợp với tình trạng của cháu bé. Tiến sĩ Trần Kinh Trang, Phó trưởng khoa Tim mạch Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, khẳng định: "Không phải trẻ nào bị tim bẩm sinh cũng đều không được phép tiêm vắc xin. Những trẻ bị bệnh tim bẩm sinh có liên quan đến chuyển hóa, di truyền thì không nên tiêm chủng ngay. Còn các trường hợp thường không liên quan tới chuyển hóa, di truyền thì hoàn toàn có thể tiêm bình thường, trừ những loại vắc xin chống chỉ định cho trẻ bị bệnh tim. Tuy nhiên, có một tỉ lệ rất nhỏ trẻ bị tái phát bệnh tim do các phản ứng phụ sau khi tiêm vắc xin. Trong trường hợp này, vai trò của vắc xin chỉ như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Khi đó, tác động của phản ứng phụ do vắc xin làm trẻ khó thở, thiếu oxy gây tím tái. Vì thiếu oxy, tim phải co thắt nhiều, kích thích bệnh tim tái phát và có thể dẫn tới tử vong.
Ngoài ra, bệnh thông liên thất của cháu, hiện tại nếu bé chưa có biểu hiện gì bất thường, kích thước lỗ thông còn nhỏ bạn nên cho con đến khám tại trung tâm tim mạch để được tư vấn theo dõi tiến triển bệnh cho con và can thiệp điều trị phù hợp nhé.
Chúc bé sức khỏe!