THẮC MẮC

Cháu bị thuỷ đậu thì cháu xin hỏi bác sĩ là cháu có được đi không?

Chào bác sĩ cháu năm nay 13 tuổi. Hôm qua cháu bị thuỷ đậu thì cháu xin hỏi bác sĩ là cháu có được đi không ạ? Tại vì còn 2 tuần nữa cháu kiểm tra rồi ạ bây giờ không đi cháu sợ không nắm được kiến thức vậy bác sĩ cho cháu lời khuyên đi ạ và cách phòng ngừa bệnh lây sang người khác ạ!

Tư vấn

Chào bạn!
Người là nguồn bệnh duy nhất của bệnh thủy đậu. Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp, qua những giọt nước bọt bắn ra từ người bệnh hoặc khi tiếp xúc trực tiếp với nốt phỏng nước thủy đậu. Vì vậy nếu nhất định phải đi học bạn nên chú ý đề phòng lây nhiễm cho những người xung quanh bằng cách:
- Đeo khẩu trang, hạn chế giao tiếp
- Không để cho người khác chạm vào nốt đậu
Ngoài ra bệnh thủy đậu là bệnh lành tính nhưng nếu không chăm sóc tốt có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, ví dụ như nhiễm trùng nốt đậu do vệ sinh không tốt, chăm sóc nốt đậu không tốt dẫn đến hình thành sẹo xấu sau này…
Chúc bạn sức khỏe!