THẮC MẮC

Cháu bị viêm cầu thận chẩn đoán hội chứng thận hư có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ! Cháu giới tính là Nam. Năm nay cháu 16 tuổi. Cách đây 4 năm thì cháu đi khám bác sĩ bác sĩ chuẩn đoán cháu bị viêm cầu thận chẩn đoán hội chứng thận hư. Cháu bị phù toàn thân. 3 ngày cháu tăng 5kg. Thời gian đầu thì bác sĩ có kê cho cháu uống 12 viên PREDNISOLON 5MG. Và một số thuốc khác như: CAPTOPRin, CORBIERE,. Thì ban đầu các bác sĩ không thấy cháu tiến triển gì tốt cả. Xong khoảng 3 tháng sau thì các bác sĩ có bảo cháu mua thuốc neuoral (thuốc ngoại. 800-1300 /hộp). Sau khi được kê loại thuốc này thì cháu có đỡ đi rất nhiều. Và cháu đã được bác sĩ chỉ đinh ngừng uống loại này sau hơn 18 tháng sử dụng. Đến thời điểm hiện tại 4/8/2018 cháu đã được giảm xuống còn 2 viên pred cách nhật. Cháu thì muốn đi tập gym để cải thiện sức khỏe của mình nhưng không biết có tập được không nên cháu hỏi bác sĩ mong bác sĩ tư vấn cho cháu ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn bị viêm cầu thận mạn đã có biến chứng hội chứng thận hư. Bạn cần tuyệt đối tuân theo chỉ định điều trị của bác sĩ trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Kể cả khi bệnh đã ổn định bạn vẫn cần giữ gìn tốt trong sinh hoạt, chế độ ăn uống hợp lý thì bệnh sẽ ổn định kéo dài. Bệnh sẽ tái phát khi gặp các điều kiện thuận lợi: Mắc các bệnh, sức khỏe bị giảm sút, chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý.
Với tình trạng bệnh như của bạn thì tốt nhất là không nên vận động mạnh hay làm việc nặng vì chỉ cần có chấn thương nhẹ bạn cũng dễ bị bầm tím, chảy máu hoặc nếu tập luyện quá sức có thể cũng khiến cơ thể bạn không đáp ứng được dẫn đến mệt mỏi, sức khỏe giảm sút là yếu tố thúc đẩy bệnh phát triển. Do vậy, bạn chỉ nên lựa chọn những môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ và tập luyện với cường độ hợp lý.
Chúc bạn mạnh khỏe!