THẮC MẮC

Cháu có dấu hiệu bị ngứa ở phía sau đầu gối và cháu đã gãi

Thưa bác sĩ, cháu năm nay gần 15 tuổi là nữ. Trước đây gần hai tháng, sau khi đi học về cháu chuẩn bị tắm và có dấu hiệu bị ngứa ở phía sau đầu gối và cháu đã gãi. Sau khi bỏ quần ra thì vết ngứa sưng to như bị sâu cắn. Những ngày tiếp theo thì cháu đã bị ở tay, chân, thắt lưng, vùng ngực, da đầu. Ngày nào tắm gội nước lạnh thì hôm đó khá là dễ chịu, nhưng đến khi ngủ cháu luôn bị thức dậy bởi những vết ngứa. Khi bị ngứa thì cháu gãi và thoa nhiều dầu thì được hơn chục phút vết ngứa sẽ khỏi, nếu cháu chỉ thoa đầu mà không gãi thì vết ngứa không có dấu hiệu sẽ lành.

Tư vấn

Chào bạn!
Tốt nhất bạn nên đến khám chuyên khoa da liễu nhé. Đối với bệnh về da liễu cần phải khám trực tiếp mới có thể quan sát được tổn thương và chẩn đoán bệnh chính xác được.
Chúc bạn sức khỏe!