THẮC MẮC

Cháu đã phá thai bằng thuốc 7 ngày rồi mà vẫn ra máu có sao không?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 21 tuổi, cháu đã có thai ngoài ý muốn và dùng biện pháp phá thai bằng thuốc được 1 tuần rồi, khi uống viên cuối cùng của liều thuốc được khoảng 2 tiếng sau cháu thấy ra máu cục và 1 bọc màu trâng hồng, không biết có phải bào thai không. Nhưng hôm qua là ngày thứ 6 kể từ khi uống thuốc cháu đi siêu âm lại thì bác sĩ bảo vẫn còn chút dịch và niêm mạc vẫn dày. Nên bác sĩ bảo cháu theo dõi thêm 1 tuần nữa. Hôm nay là ngày thứ 7 cháu vẫn ra máu nhiều hơn hôm qua 1 chút ạ. Như vậy có nguy hiểm không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Phá thai bằng thuốc hay còn gọi là phá thai nội khoa, viên đầu tiên có tác dụng làm thai ngừng phát triển, các viên tiếp theo làm tử cung co bóp tống thai ra.
Thông thường sau 1 ngày hoặc hơn sẽ có biểu hiện đau bụng và máu, có người ra cả bọc có người không.
Với thông tin bạn cung cấp thì kết quả như vậy là rất tốt tuy nhiên Bạn cần siêu âm kiểm tra lại sau 7 ngày, sau 14 ngày nhé
Chúc bạn khỏe.