THẮC MẮC

Cháu đau xung quanh mắt phải làm sao?

Chào bác sĩ, cháu đau xung quanh mắt, ấn vào vùng xương xung quanh mắt rất đau ngoài ra không hề bị đỏ hay chảy nước mắt. Cháu có sử dụng máy tính 7 tiếng đồng hồ nên cháu nghĩ do sử dụng máy tính quá lâu nên cháu đã dừng dùng máy tính nhưng vẫn không khỏi. Cháu đã bị đau 2 ngày rồi. Mong bác sĩ tư vấn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Đau hốc mắt, nhức hốc mắt không chỉ báo hiệu các bệnh về mắt nguy hiểm mà còn có khả năng có khá nhiều bệnh liên quan đến các bộ phận khác.
Hốc mắt là một hốc xương hình tháp, đỉnh hướng về phía sau, đáy mở rộng ra phía trước do xương sọ và các xương mặt cấu tạo nên. Các tổ chức mềm của hốc mắt được bọc bởi cân chứ không áp trực tiếp vào xương hốc mắt. Quá trình bệnh lý liên quan đến đau hốc mắt có thể phát triển ở trong hoặc ngoài cân.
Tổ chức hốc mắt bao gồm: bao tenon bọc quanh nhãn cầu từ vùng rìa giác mạc tới thị thần kinh. Từ bao tenon tới thành hốc mắt và tổ chức mỡ có nhiều sợi phần nào giúp cho nhãn cầu đứng ở một vị trí nhất định và dễ vận chuyển khi các cơ hoạt động; các cơ vận nhãn gồm 4 cơ thẳng và 2 cơ chéo; hệ thống tĩnh mạch hốc mắt; hệ thống bạch huyết.
Đó là những yếu tố giữ cho nhãn cầu đứng ở một vị trí nhất định trong hốc mắt, khi có biến đổi do bệnh đau hốc mắt, đau dây thần kinh hốc mắt, nhức hốc mắt, bị đau vùng hốc mắt, nhức hốc mắt đau đầu… gây ra thì người bệnh dễ dàng nhận biết.
Khi bị đau hốc mắt, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mi sưng, mắt lồi, song thị. Đôi khi gây đau và thị lực giảm sút. Dấu hiệu đau hốc mắt dễ nhận biết nhất là lồi mắt và hạn chế vận nhãn.
Ngoài các bệnh về mắt, đau hốc mắt có thể báo hiệu các bệnh liên quan khác như tai mũi họng, cao huyết áp, tiểu đường, nội thần kinh. Vì thế khi bị đau hốc mắt, cần đến ngay các bệnh viện mắt chuyên khoa để các bác sĩ khám và chẩn đoán bệnh, từ đó có hướng điều trị kịp thời.
Chúc bạn sức khỏe!