THẮC MẮC

Cháu rất hay bị hoa mắt chóng mặt khi đứng lên là bị gì?

Cháu rất hay bị hoa mắt chóng mặt khi đứng lên. Mấy hôm nay cháu bị đau họng nuốt nước bọt rất đau và rát họng nên không ăn uống được gì. Hôm qua trời khá lạnh nhưng cháu vẫn tắm và gội đầu bằng nước lạnh tầm 17h. Tắm xong cháu đi học tối luôn nhưng cháu mặc khá phong phanh. Đến lớp học thêm lại có rất nhiều điều hòa và quạt phả vào cháu. Lúc đang học cháu thấy tay chân rất lạnh và đau đỉnh đầu. Đến tối về nhà cháu rất mệt, họng càng đau rát hơn cháu còn đau chỗ mang tai và rất đau đầu sau gáy. Cháu đau không ngủ được và phải lên mạng đọc cách bấm huyệt. Bấm xong cháu đỡ hơn và ngủ được. Cháu cũng có ngâm chanh với mật ong để ngậm nhưng đến sáng hôm nay dạy cháu thấy rất mệt mỏi và đứng lêb thì đầu vẫn đau. Xin bác sĩ tư vấn giúp cháu vì cháu rất hay bị thế này ạ.

Tư vấn

Chào cháu!
Với tình trạng hiện tại cháu nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng để bác sĩ thăm khá trưc tiếp, soi tai mũi họng xác định tình trạng bệnh và có hướng điều trị phù hợp.
Ngoài ra để cải thiện tình trạng hay tái phát các bệnh về tai mũi họng và thường xuyên đau đầu chóng mặt cháu nên điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, đảm bảo ăn uống đủ chất, tăng cường các thức ăn có nhiều sắt, bổ sung vitamin bằng cách ăn nhiều hoa quả và rau xanh để tăng sức đề kháng, ngủ đủ giấc, không thức quá khuya, rối loạn giấc ngủ là nguyên nhân rất thường gặp gây ra đau đầu, đồng thời mỗi ngày cháu nên dành ra khoảng 30 phút - 1 tiếng để tập thể dục.
Chúc cháu sức khỏe!