THẮC MẮC

Cháu sinh sớm mà các nốt mụn thủy đậu chưa đóng vẩy, liệu cháu có cho con bú được không?

Thưa bác sỹ! Hiện tại cháu đang bị thủy đậu được 6 ngày, khoảng hơn tuần nữa đến ngày dự sinh của cháu, trong trường hợp cháu sinh sớm mà các nốt mụn chưa đóng vẩy, liệu cháu có cho con bú được không ạ! Con cháu có bị lây bệnh không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bạn đang bị thủy đậu thì nên đi khám chuyên khoa da liễu để bác sỹ khám trực tiếp xem cụ thể như thế nào nhé khi đó mới có hướng xử trí và theo dõi phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.