THẮC MẮC

Cháu tôi bị gãy xương mâm chày ở đầu gối chân trái có sao không?

Cháu tôi bị gãy xương mâm chày ở đầu gối chân trái và được bác sĩ chỉ định là bó bột để cố định. Bác sĩ nói hiện tại xương gãy nhưng chưa di lệch nhiều nếu có di lệch nhiều sẽ phải mổ. Sắp tới cháu tôi phải làm kiểm tra giữa kì và cũng không lâu sau là thi học kì nên không biết là có thể cắt bột ra ở thời điểm nào vừa sớm vừa an toàn cho cháu. Có thể chỉ băng nhỏ một đoạn ở đầu gối được không vì hiện tại cháu phải băng dài từ trên xuống tới bàn chân và bột rất nặng không thể tập đi được. Mong bác sĩ trả lời tư vấn giúp cháu. Cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Chấn thương vỡ mâm chày có thể chỉ định bó bột nếu mức độ chấn thương cho phép, nhưng thường là phải mổ để tiếp hợp xương bằng đinh vít thì mới đảm bảo không có di chứng lệch mâm chày làm chân không thẳng trục.
Sau khoảng 3 tháng người bệnh mới nên tập đi có nạng hỗ trợ, cho chân bị chấn thương chịu sức nặng của cơ thể. Nếu tập chịu sức nặng sớm có thể gây vỡ mâm chày trở lại hoặc cẳng chân bị lệch trục so với xương đùi.
Nhưng nếu để khớp gối bất động lâu có thể lại gây di chứng cứng khớp gối. Nếu hiện tại cháu bạn đang bó bột thì thời gian tháo bột là sau 2 tháng phải tháo bột, tháo bột xong cần kiên trì tập co duỗi khớp gối để tránh cứng khớp, không thể tháo bột sớm được khi chưa có chỉ định.
Chúc gia đình bạn mạnh khỏe!