THẮC MẮC

Cho bé ăn thịt mèo mà đêm ngứa lòng bàn tay lòng bàn chân phải làm sao?

Chào bác sĩ, bé gái nhà cháu năm nay 2 tuổi. Vào bữa tối cháu cho bé ăn thịt mèo chỉ vài miếng mà đêm bé ngứa lòng bàn tay lòng bàn chân, khó chịu tới sáng mới thiếp ngủ. Không biết bị sao không, mong bác sĩ tư vấn.

Tư vấn

Chào bạn!
Biểu hiện ngứa lòng bàn tay, chân ở trẻ có khả năng là do triệu chứng ban đầu của bệnh chàm thể tạng. Lúc đầu có thể bàn chân ngứa nhưng không có nốt gì nhưng lâu dần có thể sẽ xuất hiện những nốt sẩn sau khi gãi. Nguyên nhân sinh bệnh vẫn chưa rõ ràng hoàn toàn nhưng phần nhiều là do cơ địa dị ứng hoặc có liên quan đến rối loạn miễn dịch. Để giảm bớt biểu hiện này, bạn cho bé tránh hoặc hạn chế tiếp xúc với xà phòng, tránh ăn các thức ăn dễ gây dị ứng như hải sản, tôm, cua...Có thể rửa chân cho bé bằng nước ấm với thuốc tím pha loãng 1/10.000 (hồng nhạt) hoặc loại sữa tắm cetaphil skin cleanser. Đồng thời không nên tự ý bôi thuốc. Nếu bệnh không giảm, vẫn ngứa nhiều, bạn nên cho bé khám chuyên khoa da liễu.
Chúc bé sức khỏe!