THẮC MẮC

Cho em hỏi liệu tập đi như vậy có quá sớm không?

Em tên Mỹ 29 tuổi em bị gãy mâm chày trái và em đã được mổ nẹp vít được hơn một tháng. Mới đây em có đi tái khám bác sĩ không cho em chụp lại X-quang xem tình trạng xương em như thế nào mà bác sĩ đả chỉ định cho em về tập đi. Cho em hỏi liệu tập đi như vậy có quá sớm không bác sĩ và như vây co ảnh hưởng nghiêm trọng không ạ xin bác sĩ cho em lời khuyên ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Gãy mâm chày là loại gãy xương phạm khớp, trong đó phần đầu trên xương chày bị tổn thương với phần mặt khớp bị gãy. Vì mâm chày là một thành phần của khớp gối nên khi mâm chày bị thương tổn, chức năng khớp gối sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Ngoài ra mâm chày nằm sát dưới da và phần trước không được bao phủ bởi cơ nên thường bị tổn thương nặng, có thể kèm theo các biến chứng trầm trọng. Bệnh nhân thường trong độ tuổi lao động, trong đó chiếm đa số là bệnh nhân trong độ tuổi 30- 40 vì vậy mục tiều điều trị là lành xương và phục hồi chức năng khớp gối để giúp bệnh nhân trở về với cuộc sống lao động và sinh hoạt bình thường.
Ngay sau mổ bệnh nhân được tập vận động thụ động và chủ động không chịu lực tì đè. Sau khi vết mổ liền, có thể tập gấp gối chủ động hoặc chủ động có hỗ trợ để đạt được độ gấp gối 90 độ sau 4 tuần. Sau tuần thứ 8 đến 12 có thể cho tập tì đè đến 50% trọng lượng cơ thể và tăng dần cho đến khi xương lành hẳn, từ tuần thứ 12-14. Với loại gãy do chấn thương mạnh V và VI, nên trì hoãn việc tì đè chân đến tuần thứ 10 đến 12. Bệnh nhân có thể đạt được hầu hết các vận động hoạt động đơn giản trong khoảng 4-6 tháng, tuy nhiên chạy bộ hoặc vận động thể thao mạnh nên chờ đến sau 1 năm.
Bạn đã tái khám kiểm tra bác sỹ đánh giá tiến triển tốt thì có thể tập luyện theo hướng dẫn, đừng quá lo lắng. Trong quá trình tập luyện nếu thấy đau hoặc có vấn đề bất thường khác thì cần tái khám kiểm tra để được tư vấn.
Chúc bạn sức khỏe!