THẮC MẮC

Có nốt tăng âm trong lòg tử cung nghĩ sót tổ chức sau sinh có sao không?

Em năm nay 24 tuổi mới sinh thường được 3 tháng, lúc em sinh được 1 tháng thì sản dịch ra hết. Sau đó cách khoảng 1 tuần thì ra máu lại nhưng chỉ ra 3 đến 4 ngày lại hết. Rồi cứ hết khỏag 5 đến 7 ngày lại ra lại. Đến hôm nay em được 3 thág vẫn còn như vậy. Em đi khám kết quả siêu âm là: tử cung có tư thế ngã sau, kích thước: dAP=34mm. Nội mạc: d=4mm. Trong lòng tử cung có 2 nốt tăng âm d1=2. 0mm, d2=3. 3mm. Kết luận là nốt tăng âm trong lòg tử cung nghĩ sót tổ chức sau sinh. Vậy cho em hỏi như vậy có nghu hiểm không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Thời kỳ hậu sản là thời kỳ từ khi đẻ đến 42 ngày sau đó, trong thời kỳ này bạn có sản dịch có thể có chút máu trong những ngày đầu. Hết thời kỳ hậu sản tử cung phần phụ sẽ trở về trạng thái bình thường.
Nếu tính theo thời gian bạn đã hết thời kỳ hậu sản trong khi đó tử cung bị ra máu và trong buồng tử cung vẫn còn tổ chức có thể là sót rau hoặc tổ chức khác. Với biểu hiện như vậy bạn cần đến bệnh viện để khám lại nhé, trường hợp nếu đúng sót tổ chức thì phải tiến hành lấy tổ chức đó ra bằng cách sử dụng dụng cụ hút chân không hoặc có thể uống thuốc tăng có bóp tử cung để đẩy tổ chức đó ra ngoài. Nếu không điều trị sẽ có nguy cơ mất máu, nhiễm trùng từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Chúc bạn khỏe.