THẮC MẮC

Có xuất huyết 20% xung quanh túi thai có sao không?

Chào bác sĩ, em có con đầu được 3 tuổi, hiện giờ vợ em muốn có con thứ 2, tháng này em trễ kinh 2 tuần, sáng nay siêu âm phát hiện túi thai 14mm, nhưng chưa thấy phôi thai và yolk sac, có xuất huyết 20% xung quanh túi thai, vậy thai em có bị sao không? Em cần làm gì để giữ thai.

Tư vấn

Chào bạn!
Ở tuổi thai này có thể chưa thấy âm vang thai là bình thường tuy nhiên có xuất huyết 20% xung quanh túi thai thì phải nghĩ đến dọa sẩy thai. Đối với dọa sẩy thai thì tùy mức độ mà có hướng xử trí khác nhau, nặng phải nhập viện, nhẹ hơn thì nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế vận động, làm việc nhẹ nhàng, sử dụng thuốc giảm co bóp tử cung, thuốc nội tiết tiêm hoặc uống hoặc đặt âm đạo, thuốc bổ vitamin nữa.
Bạn hãy đi khám lại tại bệnh viện chuyên khoa sản nhé.
Chúc bạn khỏe.