THẮC MẮC

Cong vẹo cột sống ngực 40 độ không phẫu thuật thì sau này có bị nặng hơn không?

Xin chào bác sĩ. Cháu là nữ giới năm nay cháu 15 tuổi ạ! Hiện tại cháu đang bị cong vẹo cột sống ngực 40 độ ạ. Cháu và gia đình đã lên bệnh viên bạch mai chẩn đoán họ kết luận cháu có thể phẫu thuật nhưng sau này xương của cháu sẽ không còn được dẻo dai, linh hoạt như trước nữa và nếu phẫu thuật thì sẽ bị liệt chân phải cháu sẽ không còn khả năng cúi xuống buộc giầy hoặc vệ sinh cá nhân cho bản thân mình nữa. Vì vậy, bố mẹ đã không đồng ý cho cháu phẫu thuật.. Cháu xin hỏi bác sĩ là với tình trạng của cháu thì có nên mua áo nẹp để cố định lại phần cột sống và tập trị liệu không ạ? Và nếu cháu không phẫu thuật thì sau này cháu có bị vẹo cột sống ngực nặng hơn không? Xin bác sĩ giúp đỡ cháu giải quyết thắc mắc này ạ. Cháu xin chân thành cám ơn

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh vẹo cột sống có nhiều biến chứng nặng bởi khi lớn lên trẻ hay bị đau xương khớp, đến tuổi trung niên và tuổi già càng đau cột sống hơn. Ngoài ra, trẻ bị vẹo cột sống thì các hoạt động vận động xương cốt hàng ngày bị hạn chế hơn. Lồng ngực bị biến đổi khiến dung lượng hô hấp phổi bị hạn chế, ảnh hưởng hô hấp tuần hoàn. Điều này khiến tuổi thọ sẽ giảm so với người bình thường. Bạn nên đến khám lại tại bệnh viện Việt Đức là cơ sở ngoại khoa hàng đầu của nước ta để được tư vấn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!