THẮC MẮC

Da mặt có những mảng da màu trắng không đều màu là bị làm sao?

Chào bác sĩ, cháu năm nay 24 tuổi, da mặt có những mảng da màu trắng không đều màu, trước đây rất ít nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều mặc dù không cảm thấy ngứa hay rát gì nhưng cháu thấy vùng da đó như mỏng hơn những vùng da khác, không biết như vậy da cháu là bị làm sao ạ, cháu có đi khám mà mỗi chỗ bảo 1 bệnh làm cháu lo lắng quá ạ, mong bác sĩ giải đáp giúp cháu nên làm gì ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn nên sớm đi khám chuyên khoa da liễu xác định xem có bị bạch biến không nhé. Bạch biến là một bệnh da mất sắc tố melanin không rõ nguyên nhân, tổn thương là những vùng da bạc màu không có tế bào hắc tố tạo nên những dát mất sắc tố nhưng không mất cảm giác, lông, tóc ở vùng da bệnh cũng bạc màu. Tuy bệnh không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại gây mất thẩm mỹ nên cần phải được điều trị. Vị trí tổn thương bạch biến thường ở mặt, cổ, ngực, cơ quan sinh dục ngoài, quanh các lỗ tự nhiên, mặt duỗi bàn tay, bàn chân. Hiện nay phương pháp điều trị bệnh bạch biến bằng liệu pháp UVB 311nm là một trong nhưng biện pháp tốt nhất thường được các Bác sĩ chuyên khoa dùng.
Sử dụng thiết bị đèn UVB 311nm của Philip hoặc của hãng khác đều có thể điều trị tại nhà có tác dụng tương tự không mất nhiều thời gian đi lại, rất kinh tế cho cháu.
Vì chưa biết nguyên nhân nên hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu (cả Đông y lẫn Tây y) bệnh bạch biến. Các phương pháp điều trị chủ yếu vẫn là:
- Quang hóa trị liệu: dùng thuốc làm tăng cảm ứng với ánh sáng như uống hoặc bôi Psoralen + chiếu tia tử ngoại.
- Bôi corticoid để làm giảm miễn dịch tại chỗ da bị bạch biến.
- Nếu các phương pháp trên thất bại, có thể dùng phương pháp phẫu thuật ghép da, cấy tế bào sắc tố.
- Nên có cuộc sống thoải mái, yêu đời, ăn ngủ, làm việc, nghỉ ngơi có điều độ, tránh những căng thẳng trong cuộc sống. Việc điều trị rất lâu dài nên phải kiên trì, không nóng vội, nên lạc quan tin tưởng vì nếu thất vọng, chán nản bệnh sẽ càng nặng thêm.
Chúc bạn sức khỏe!