THẮC MẮC

Dạo gần đây con cảm thấy bụng bên trái dường như có nhịp đập là bệnh gì?

Con chào bác sĩ ạ! Con tên Dung, sinh năm 2003 nay được 16 tuổi ạ. Dạo gần đây con cảm thấy bụng bên trái dường như có nhịp đập. Khi sờ tay vào thì đôi lúc con cảm nhận được nhịp đập nhưng đôi lúc lại không ạ. Hôm sáng thứ tư vừa rồi 22/05/2019, con ăn sáng với ổ bánh mì xíu mại và uống một ly cà phê sữa, bụng con bắt đầu đau từ khi uống hết ly cà phê sữa đó ( Trước nay con uống cà phê sữa lúc sáng vẫn bình thường không vấn đề gì ạ ). Sau đó khoảng 1 tiếng, con trở về nhà từ trường rồi nôn ra phần thịt xíu mại lúc sáng con ăn. Tiếp theo con đi ngủ khoảng 1 giờ thì thức dậy nhưng bụng vẫn còn đau, rồi con ngủ thêm khoảng 1 tiếng nữa thì cơn đau đã hết. Trước đây năm con lớp 7 hay 8 gì đó ( khoảng 2 - 3 năm trước ) con đã từng bị như vậy một lần rồi ạ. Sau con đau hôm thứ tư đó thì con không còn bị đau nữa ( con không biết đó có phải là do con gần ngày tới tháng không nữa ạ, lần trước con bị đau cũng gần ngày tới tháng). Con mong bác sĩ sẽ giải đáp thắc mắc cho con, chân thành cảm ơn bác sĩ ạ !

Tư vấn

Chào bạn!
Với dấu hiệu sờ thấy mạch đập ở bụng như nhịp tim thì bạn nên đi khám sớm để loại trừ phình động mạch chủ bụng. Bệnh lý phình động mạch chủ bụng xảy ra khi một đoạn động mạch chủ bụng phình lên như trái bóng hoặc túi nhỏ. Động mạch chủ bụng là mạch máu lớn, cung cấp máu cho phần bụng, vùng chậu và 2 chân. Có rất nhiều yếu tố góp phần làm động mạch chủ bụng dễ phình lên như tăng huyết áp, thuốc lá, tăng cholesterol, xơ vữa động mạch, béo phì, yếu tố di truyền, bệnh xảy ra ở nam giới nhiều hơn...
Tuy nhiên ở những người gầy có lớp mỡ và cơ bụng rất mỏng thì việc sờ được mạch đập của động mạch chủ bụng là có thể, giống như bạn mô tả có thể sờ thấy mạch đập mạnh giống như nhịp tim ở vùng bụng. Siêu âm bụng là phương tiện chẩn đoán đơn giản và an toàn, không xâm lấn để khảo sát kích thước động mạch chủ bụng xem có bị phình hay giãn không.
Vấn đề thứ hai sau khi ăn và uống café thì bạn có dấu hiệu đau bụng và nôn, nguyên nhân có thể do bạn bị ngộ độc thức ăn không đảm bảo vệ sinh thôi. Nếu triệu chứng đau bụng không tái diễn nữa thì không phải quá lo lắng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!