THẮC MẮC

Dạo gần đây em từ tỉnh khác đi học về nhà thì lại gặp hiện tượng nổi sần dị ứng

Em chào bác sĩ ạ. Em là nữ giới hiện nay 21 tuổi ạ. Em muốn hỏi bác sĩ về bệnh dị ứng ạ. Trước giờ em không bị dị ứng mấy. Tự nhiện dạo gần đây em từ tỉnh khác đi học về nhà thì lại gặp hiện tượng nổi sần dị ứng ạ. Mà em chỉ nổi nguyên vùng tay với bắp đùi thôi ạ. Nổi lên như kiểu bị sâu róm đốt đó ạ. Chứ các phần khác thì không bị sao. Ban đầu em cứ nghĩ lạ nước hay thay đổi thời tiết. Em có đi khám mấy nơi liền xong họ chỉ cho thuốc uốg và thuốc bôi. Em uống thì nó khỏi thật không thấy lên. Nhưng tầm 3 hôm thì lại bị lại. Kể cả em trở về chỗ em đang học vẫn bị lại. Và đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn được. Em bị tầm hơn nửa tháng rồi ạ. (kì lạ là trước giờ em chưa từng bị. Về nhà mấy lần cũng không gặp trường hợp này bao giờ. Tự nhiêm giờ lại bị ạ). Cho em hỏi bệnh này của em đã nặng lắm chưa ạ và nên làm gì ạ. Mong bác sĩ giải đáp giúp em ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bạn không bị côn trùng đốt hay không xác định được ngyên nhân khác, hiện tượng mẩn ngứa xuất hiện một cách tự nhiên thì nguyên nhân có thể do dị ứng. Tuy nhiên để đề phòng bệnh tái phát cách duy nhất là xác định được nguyên nhân để tránh xa thôi nhé, khi bị dị ứng có thể dùng các thuốc chống dị ứng thuông thường để nhanh khỏi triệu chứng. Bạn có thể đi khám chuyên khoa miễn dịch dị ứng lâm sàng để được tư vấn cụ thể.
Chúc bạn sức khỏe!