THẮC MẮC

Đau nhức chân kèm rụng tóc nhiều là bệnh gì?

Cháu bị đau nhức chân tóc kèm rụng nhiều tóc 3 năm nay. Chân tóc cháu luôn đau nhức, nên cháu rất ngại phải đội mũ bảo hiểm vì cảm giác như khi đội nó đau thêm. Mỗi lần gội đầu, hay mới ngủ dậy chải tóc thì rụng rất nhiều, đôi khi vuốt còn thấy rụng nữa ạ. Ngày xưa tóc cháu dày mà giờ rụng còn thưa lắm ạ. Vì vậy, cháu muốn hỏi Bác sĩ là bệnh này là bệnh gì và cách chữa trị. Cháu xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Không phải mọi trường hợp đau da đầu đều gây nên tình trạng rụng tóc. Một số trường hợp có sự liên quan giữa tình trạng da đầu bị đau và hiện tượng rụng tóc như:
- Viêm chân tóc
Viêm chân tóc là tình trạng viêm phần nang tóc, hay gặp ở người da đầu nhiều dầu. Nguyên nhân chủ yếu do tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) gây nên, hoặc do các nguyên nhân khác như vi nấm…
Ngoài ra, việc gội đầu quá nhiều hay quá ít đều không tốt cho tóc:
Gội đầu quá ít làm da dầu, mồ hôi bị bưng bít làm chân tóc dễ bị viêm, dễ rụng hơn.
Còn gội đầu quá nhiều làm cho da đầu mất cân bằng độ ẩm, khiến tóc khô và dễ gãy rụng hơn.
Một số trường hợp, khi gội đầu bệnh nhân gãi quá mạnh làm tổn thương da đầu, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi nấm xâm nhập gây viêm da đầu, viêm chân tóc… hoặc có thể do môi trường, nguồn nước ô nhiễm làm da đầu dị ứng, viêm nhiễm.
- Tình trạng stress, căng thẳng kéo dài.
Khi bệnh nhân ở trong tình trạng lo lắng, căng thẳng kéo dài không chỉ gây nên đau đầu, đau da đầu mà còn làm cho các tế bào không được phục hồi, làm tổn hại các tế bào tóc và gây rụng tóc.
Để cải thiện tình trạng đau da đầu gây nên hiện tượng rụng tóc nhiều bạn cần biết cách giải quyết căn nguyên gây nên tình trạng trên, đồng thời kết hợp với nhiều yếu tố bổ trợ từ dinh dưỡng, tâm lý, sinh hoạt, tập luyện,…bạn nên đi khám da liễu để được tư vân cụ thể hơn và kê đơn điều trị nếu cần nhé.
Chúc bạn sức khỏe!